
Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng, đang khai thác đất.
Biết được lý do, khi các cơ quan từ Trung ương đến địa phương tập trung toàn lực chống đại dịch. Doanh nghiệp khai thác đất vận hành, tranh thủ hết công suất để vận chuyển đất nơi đây.
Nhận được phản ánh của người dân, nhóm PV đã có mặt để ghi nhận tại hiện trường. Bằng mắt thường có thể nhận thấy những bức xúc của người dân hoàn toàn đúng với gì đang diễn ra.
Đoạn đường vào ra mỏ đất của Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng nằm ngay chân cây cầu Trắng, hàng ngày cây cầu này phải oằn mình chịu tra tấn của hàng trăm lượt xe tải nặng.
Những đoàn xe nối đuôi nhau chở đất vượt thành thùng và che chắn sơ sài, cày xới tuyến đường này. Đặc biệt, ngay đoạn ra vào khu mỏ, cây cầu có trọng tải yếu phải oằn mình gánh chịu sự "tra tấn" hàng trăm lượt xe tải hạng nặng, có dấu hiệu quá tải trọng đường bộ.
"Dọc 2 bên tuyến đường quốc lộ 14G là nơi sinh sống của người dân địa phương từ xa xưa. Thế nhưng, thời gian qua mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở đất, từ mỏ đất của Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng nối đuôi nhau chạy ẩu, phóng nhanh, gây tiếng ồn và làm bụi bay mù mịt khiến người dân chúng tôi vô cùng lo sợ". Anh T.V.N, trú tại tổ 2, xã Hòa Phú, bức xúc cho biết.
.jpg)
Xe tải chở đất có ngọn và che chắn sơ sài.
Nhiều người dân tại đây cho biết thêm. "Đoàn xe chở đất này liên tục chạy từ sáng sớm cho đến 19h tối, chạy với tốc độ cao, làm rơi vải đất. Mặc dù đường hẹp và nhiều đoạn cua, hơn nữa không có lề đường nên gây ra tình tràng rất nguy hiểm đến bà con sinh sống hai bên đường”.
Theo quan sát của PV, vì đoàn xe hoạt động liên tục khiến đoạn vào ra đấu nối vào tuyến Quốc lộ 14G, ngay đầu cây cầu Trắng, (tại Km 8+425,) ngày càng xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Lực lượng Thanh tra giao thông cũng phải phụ dọn vệ sinh và tưới nước tránh bị bụi ở đoạn đường ra vào của mỏ đất.
Điều đáng nói, cũng vì hoạt động của đoàn xe mà vào cả lực lượng Thanh tra giao thông phải "phụ" tưới nước để giảm thiểu bụi bặm, gây ô nhiễm môi trường.
Ông Sinh, trú tại tổ 2, xã Hòa Phú cho biết thêm: "Mặt đường chỉ rộng khoảng 5-6 m mà lượng xe chở đất hoạt động quá nhiều. Có lúc chở đất đi qua gặp xe tải hay ô tô 4 chỗ là choán hết phần đường ngược chiều rất nguy hiểm. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền có biện pháp khắc phục tình trạng này để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của bà con cũng như hạn chế ô nhiễm môi".


Những xe tải chở đất đầy có ngọn , có dấu hiệu quá tải trọng cho phép cầu đường bộ.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Tân - Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết: “Chính quyền địa phương đã nắm được việc người dân phản ánh việc xe tải chở đất từ mỏ đất của Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng. Chính quyền cũng đã mời doanh nghiệp lên làm việc và yêu cầu họ cam kết các lái xe chạy đúng tốc độ, đảm bảo vệ sinh môi trường không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống hai bên đường".
"Chiều ngày hôm qua, (21/4 - PV), xã cũng có phối hợp với đoàn kiểm tra của huyện vào mỏ kiểm tra" - ông Tân cho biết thêm.
Dư luận thắc mắc trữ lượng khai thác hàng năm là bao nhiêu ngàn khối đất? Ngày cho phép bao nhiêu đầu xe vận chuyển đất?!. Mà thấy cả "Binh đoàn" xe nối đuôi nhau vận chuyển như thế.
Để bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường .
Mong cơ quan chức năng huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Chi Cục quản lý đường bộ III.1, vào cuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa việc khai thác và cấp đất cho các xe ra vào mỏ đất của Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng.
Hồng Quảng – Phạm Trung/ Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/da-nang-binh-doan-xe-cho-dat-tra-tan-tuyen-duong-quoc-lo-14g.html