1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Thiết yếu
  4.  › 
  5. Thị trường

Cơ hội lớn để kích cầu hàng Made in Việt Nam sau đại dịch

17/11/2020
Sáng 15/10, tại khách sạn InterContinental Landmark 72, Mễ Trì, Hà Nội. Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố sự kiện “Tuần hàng Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam”. Đây là sự kiện lớn dành cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam có thể quảng bá những sản phẩm của mình tới trực tiếp người tiêu dùng và cũng là cơ hội để kích cầu ra thị trường quốc tế.

Tuần hàng Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 25/10 tại khu vực sân vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, với quy mô lên tới hàng trăm gian hàng của các doanh nghiệp chủ lực Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, cà phê, dệt may, đồ da...

Ngoài ra, tuần hàng còn được triển khai tại hơn 200 cửa hàng của Tập đoàn Central Retail Việt Nam trên toàn quốc như hệ thống siêu thị tại BigC, Robins, Nguyễn Kim, Lan Chi…

Ông Nguyễn Quốc Toản- Cục trưởng cục chế biến và Phát triển thị trường nông thôn chia sẻ cơ hội cho Nông sản Việt

Đây là cơ hội dành cho các Doanh nghiệp quảng bá hàng Việt, giới thiệu và kích cầu tiêu dùng trong thời gian diễn ra tuần hàng, tại đây người tiêu dùng sẽ có cơ hội các trải nghiệm sản phẩm và được hưởng các chương trình khuyến mại. Đặc biệt, Tập đoàn Central Retail Việt Nam còn tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam vào chuỗi bán lẻ hiện đại của Tập đoàn và thị trường Thái Lan.

Bà Phương-  Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam nêu ra những cơ hội và thách thức cho nông sản Việt trong thời gian tới

“Đây không phải lần đầu tiên Central Retail tổ chức hoạt động này, từ năm 2016 đến 2019, đơn vị đã liên tục tổ chức tuần hàng Việt tại Thái Lan. Tuy nhiên, năm 2020, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu nên Tập đoàn đã không tổ chức tuần hàng tại Thái Lan, mà triển khai tại Hà Nội”, Bà Phương cho biết

Đánh giá về tác động của việc tổ chức tuần hàng Made in Vietnam tại Hà Nội, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Lê Việt Nga nêu rõ: “Hoạt động này đã phần nào gợi mở cho ngành công thương xây dựng kế hoạch phát triển, khai thác thị trường nội địa giai đoạn 2021 – 2025, nâng tầm cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lên một tầm cao mới”.

Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bà Lê Việt Nga trả lời báo chí về khó khăn khi tiếp cận thị trường nước ngoài

Tuy nhiên, thời gian tới, để quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử, áp dụng công nghệ 4.0 với phương châm tiện nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, qua đó kết nối đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ quốc tế.

Là một trong những nhà bán lẻ đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, tập đoàn Central Retail hiện đang kinh doanh các mảng siêu thị thực phẩm, phi thực phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang... Dựa trên tầm nhìn chiến lược hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam, cũng như nâng cao chất lượng sống của người Việt.

Có mặt tại 40 tỉnh thành trên cả nước, với 276 cửa hàng, Central Retail tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho 17.000 cán bộ và công nhân viên, phục vụ hơn 90 triệu lượt khách hàng mỗi năm. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam tự hào hàng Việt Nam Nam”, đồng thời nhằm tạo đầu ra ổn định cho hàng hóa trong nước. Central Retail chủ động cam kết và giữ vững tỷ lệ hàng Việt ở mức trên 90% trong cơ cấu hàng hóa của mảng bán lẻ thực phẩm thuộc tập đoàn.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/co-hoi-lon-de-kich-cau-hang-made-in-viet-nam-sau-dai-dich.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)