Hiện tại trên địa bàn xã Tam Quang - Tương Dương (Nghệ An) có gần 2ha cây tràm (giống tràm trà) được hỗ trợ cây giống từ Ban dân tộc Nghệ An, đến nay đã cho thu hoạch. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp, 1ha tràm nơi đây ép được 0,7 lít dầu, trong khi ở nơi khác chi ép được từ 0,3 đến 0,4 lít/ha. Không chỉ số lượng mà chất lượng tràm Tam Quang cũng được đánh giá cao. Trong khi đó dầu Tràm trà là một dược liệu quý có tác dụng: trị ho, chống cảm lạnh, trúng gió, đuổi muỗi, giảm đau, khó tiêu, đầy hơi, chống nấm, kháng khuẩn, khử trùng, trị mụn, đau răng, hôi miệng và nhanh lành vết thương.
.jpg)
Chiết xuất tinh dầu Tràm bằng phương pháp chưng cất
Tràm là một cây dễ tính, người dân trồng khoảng từ 2 đến 3 năm là thu hoạch được. Phần để ép ra tinh dầu là ngọn, cành và lá. Cây từ 2 năm tuổi trở lên có thể chặt ngang cây để chưng cất lấy dầu, trừ lại 40cm, bôi vôi và bón tầm 5 lạng phân tổng hợp, một năm cho thu hoạch hai lần trong vòng đời 15 năm.
Hiện nay ở Tam Quang có gần 2ha cây tràm, vào vụ ép thử nhưng giá thu mua cánh và lá tươi lên đến 3 đến 4 triệu/tấn. Tương lai gần sẽ mở rộng diện tích lên tới 10ha và hơn nữa, tiến tới thành lập HTX sản xuất tinh dầu Tràm. Ông Lô Văn Dũng cho biết “Gia đình hiện có 0,2ha, năm đầu tiên thu hoạch mót, bán được gần 16 triệu đồng. Kế tiếp, gia đình thuê đất trồng thêm 1ha nữa. Từ vụ đầu, thấy được Tràm là cây dễ trồng, thời gian quay vòng và thu lợi nhanh hơn các cây trồng khác”.
.jpg)
Chai dùng thử để thăm dò thị trường.
Trao đổi với chúng tôi, bà Kha Thị Hiền, chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết “Trong năm nay xã vừa được Ban dân tộc tỉnh đã hỗ trợ một cái máy chiết xuất tinh dầu Tràm, dù là vụ ép thử đầu tiên nhưng chính quyền và nhân dân đã thấy được tiềm năng của cây Tràm trên địa bàn. Sắp tới đây xã sẽ chọn người để thành lập HTX, đồng thời tìm một cái tên thích hợp để đặt cho sản phẩm và tiến hành đăng ký các thủ tục cần thiết để đưa tinh dầu Tràm ra thị trường. Hy vọng trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân xã Tam Quang sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa từ chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các cấp, đưa cây Tràm và sản phẩm từ Tràm thành mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế địa phương”.

Người dân thăm vườn Tràm sau khi thu hoạch
Theo tìm hiểu được biết, trong thời gian đầu Ban Dân Tộc tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hỗ trợ mọi mặt. Từ khâu cung cấp cây giống để hình thành vùng nguyên liệu cho HTX. Đặc biệt tìm đầu ra cho sản phẩm tinh dầu Tràm, qua đó tạo tiền đề thuận lợi cho người dân yên tâm trồng và chăm sóc cây Tràm.
Cây Tràm đã bén rễ với vùng đất nơi đây được gần 2 năm và đã cho những giọt tinh dầu quý hiếm đầu tiên. Hy vọng nó sẽ nên “duyên” lâu dài với người dân Tam Quang và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hy vọng trong tương lai gần, nhắc tới xã Tam Quang mọi người nhớ đến sản phẩm tinh dầu Tràm của người dân nơi đây.
Theo Ngọc Giáp/Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/tam-quang-tuong-duong-tiem-nang-cua-cay-tram-o-vung-cao.html