Với tinh thần đó, năm 2020, các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đều quyết tâm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các vùng quê của tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, không thể không nhắc đến những thành quả nổi bật của xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, trong giai đoạn xây dựng NTM trước đây và xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu hiện nay. Chỉ sau hai năm từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM (năm 2018), đến cuối năm 2020, xã Ngọc Sơn đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã Ngọc Sơn đã hoàn thành 07 tiêu chí NTM nâng cao, xây dựng đạt chuẩn 01 khu dân cư kiểu mẫu Nam Sơn và thôn Ngọc Hà, 08/10 vườn mẫu đạt chuẩn. Làm được 1,6 km đường giao thông bằng Cacboncor. Nhận và cung ứng 426 tấn xi măng (trong đó ngân sách xã mua 100 tấn); Làm 1,559 km đường giao thông nông thôn; đổ 5,7 km lề đường giao thông bằng bê tông; 3,6 km rãnh thoát nước; cứng hóa mương bêtông nội đồng 1,1km; 540 m đường bê tông nội đồng; đắp 6,7 km đất biên hòa lề đường; bó vỉa sân vận động xã; nâng cấp khuôn viên 2 hội quán; phá bỏ 5,84 km hàng rào tạp vườn hộ; xây 5,15 km hàng rào thoáng; 1,8 km bồn hoa hàng rào xanh, 60 chậu hoa; đặt 40 bể thu gom rác BVTV, 82 cống nội đồng; xây 01 cổng chào thôn Trung Tâm; làm mới 01 trạm biến áp điện; di dời 32 cột điện 04; trồng mới được 05 km cây hàng rào xanh, 700 cây bóng mát; chỉnh trang cải tạo 149 vườn hộ…Tổng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 04 HĐND xã là 1.540.210.000đồng. Xã đã huy động được 15.000 ngày công lao động của cán bộ, nhân dân và hiến 950 m2 đất vườn trong xây dựng NTM. Tổng huy động tiền mặt và ngày công nội lực giá trị 1,94 tỷ đồng. Thu hút đầu tư để xây dựng các công trình được 26 tỷ đồng, gồm các hạng mục nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng, trạm điện và các công trình phúc lợi trên địa bàn xã.
Toàn xã có 138 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng hóa, nhiều hộ cho thu nhập khá từ 150 - 500 triệu đồng/năm. Người dân trên địa bàn còn phát triển thêm nhiều dịch vụ xây dựng, cơ khí, ăn uống, nhiều hình thức buôn bán kinh doanh đa dạng và phong phú. Tổng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ đạt 32 tỷ đồng.
Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển, quy mô mạng lưới trường, lớp phát triển hợp lý, cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Trường Trung học cơ sở và trường mầm non đón nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 02. Đặc biệt, chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm được UBND xã Ngọc Sơn quan tâm, mở 01 lớp đào tạo nghề trồng cây ăn quả có múi cho 35 học viên tham gia. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 100%, tăng 0,09% so với cùng kỳ, tỷ lệ lao động qua đào tạo 66,39%, tăng 7,23% so với cùng kỳ; Số lao động đang làm việc tại nước ngoài 125 người (trong đó năm 2020 có 13 người). Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 là 13 hộ, chiếm 1,63%, tăng 0,03%; hộ cận nghèo là 29 hộ chiếm 3,39% giảm 0,17% so với năm 2019. Các đại lý đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền người dân tham gia BHXH, HBYT, kết quả đã vận động mới được 132 người tham gia BHXH, đến nay tổng số người tham gia 199 người; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 93%.
Hệ thống y tế được củng cố, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổng số lượt người đến khám, chữa bệnh là 2.294 lượt; trong đó có 1.174 lượt đến khám và cấp thuốc theo bảo hiểm y tế; điều trị nội trú là 292 người; Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đạt 97,2%; tỷ lệ sinh trên 2 con là 17,6%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 9,2%; khám sức khỏe học sinh 2 trường 359 lượt; 100% học sinh và trẻ từ 24-60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun và uống Vitamin A.
.jpg)
Mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ đang mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Ngọc Sơn
Kết quả đáng tự hào này đã chứng minh rằng xây dựng NTM đã thực sự đi vào cuộc sống tại xã Ngọc Sơn. Trong đó, sự định hướng, đầu tư, giám sát, quản lý của hệ thống chính quyền xã một cách đúng, trúng, sáng tạo, hiệu quả đã khơi dậy, cổ vũ, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện.
Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Nguyễn Quốc Quân chia sẻ: “Để có được NTM nâng cao, kiểu mẫu thực chất, bền vững, phương châm thực hiện của xã đề ra là tranh thủ tốt mọi nguồn lực xã hội, có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị để thực hiện các giải pháp theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Đặc biệt là tiếp tục khơi dậy và phát huy tính tích cực, vai trò chủ thể của nhân dân, còn vai trò của chính quyền được xác định là định hướng, tổ chức. Muốn vậy, công tác tuyên truyền, vận động phải đi đầu để thông suốt về nhận thức, tư tưởng không chủ quan trước những thành tựu phát triển đã đạt được. Đồng thời phải liên tục sáng tạo, đổi mới để hoàn thiện hơn nữa từng nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự...”
https://moitruongvaxahoi.vn/xay-dung-ntm-o-xa-ngoc-son-ha-tinh-nhung-thanh-qua-dang-tu-hao-1796871945.html