
Trạm trộn bê tông An Phát xây dựng không phép, vi phạm hàng loạt quy định của nhà nước.
Theo phản ánh của người dân, thời gian qua trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, xuất hiện trạm trộn bê tông xây dựng không phép, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật Doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo người dân sinh sống gần đây cho biết: “Khu vực này thuộc đất của hộ gia đình ông Vạn, đất ở đây chủ yếu là đất nông nghiệp được giao cho dân để canh tác trồng cây, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao lại mọc lên trạm trộn bê tông này. Thi thoảng tôi thấy trạm trộn hoạt động, còn xe của họ thì cứ chạy rầm rộ ngoài đường. Người dân chúng tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, tiếng ồn của xe cộ chạy dọc tỉnh lộ đã làm chúng tôi khó chịu, bây giờ lại mọc lên trạm trộn bê tông tại đây nữa thì thực sự chúng tôi rất lo lắng. Thi thoảng chúng tôi thấy có đoàn đến kiểm tra, nhưng sau đâu lại vào đấy, trạm trộn vẫn xây dựng và hoạt động bình thường”.
Để thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Bắc Sơn. Đại diện lãnh đạo xã ông Hoàng Văn Nhung- CT UBND xã cho biết: “Tôi cũng không rõ trạm trộn này tên là gì, ai là người đại diện pháp luật, chỉ có một người tên Phú đứng ra xin phép xây dựng, chúng tôi tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng phải tuân thủ quy định về pháp luật, đến thời điểm hiện tại về hồ sơ, thủ tục của trạm trộn bê tông An Phát thì không có giấy tờ gì cả, họ đang xin cấp phép thì phải?, các anh có thể lên huyện để lấy thêm thông tin.
Cũng tại buổi làm việc Chủ tịch UBND xã “ngỏ ý”: “ Mong anh em tạo điều kiện cho địa phương, vì còn có một khóa nữa nên cũng không muốn có chuyện gì xảy ra, việc này làm tôi mất ăn, mất ngủ mấy đêm rồi”.

Ông Hoàng Văn Nhung - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn
Theo tìm hiểu, chủ thửa đất là ông Đỗ Quốc Vạn đã bị UBND huyện Tam Nông ra quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực đất đai vào ngày 7/1/2021, tự ý chuyển đổi diện tích 3544,9m2 từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (để làm trạm trộn bê tông), theo đó phần diện tích vi phạm sẽ bị tháo dỡ, biện pháp khắc phục là 25 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên đến tháng 3 năm 2021, trạm trộn vẫn hoạt động rầm rộ, phần vi phạm vẫn được giữ nguyên, hàng chục công nhân và xe bồn đang sẵn sàng làm việc.


Quyết định xử phạt ngày 07/01/2021 đã chỉ rõ vi phạm nhưng tới nay trạm trộn bê tông An Phúc vẫn “hiên ngang” đứng vững mà không bị các cơ quan xử lý, xử phạt, hay cưỡng chế.
Trao đổi với phóng viên ông Hoàng Văn Phú - Giám đốc công ty An Phúc liên tục “khoe khoang” về các mối quan hệ “khủng” với các lãnh đạo UBND huyện Tam Nông và UBND tỉnh Phú Thọ, và cho biết: Chúng tôi đang làm thủ tục hồ sơ xin phép, hiện tại chưa xong.
Vậy trách nhiệm thuộc về ai trong lĩnh vực quản lý đất đai?, Phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng TNMT huyện Tam Nông nhưng ông Trung đang lấy lý do đang đi học.
Câu trả lời của lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn, những biên bản xử phạt của huyện Tam Nông làm việc theo kiểu “Đánh trống bỏ dùi” đang khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch, có hay không việc chính quyền đang “chống lưng, làm ngơ” cho doanh nghiệp?. Phải chăng năng lực và nhận thức của lãnh đạo UBND xã, UBND huyện “đang có những “vấn đề”? khi mà vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày. Công ty bê tông An Phát đang “đè” lên pháp luật khi không thực hiện đúng như biên bản xử phạt của cơ quan nhà nước. Trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ UBND xã Bắc Sơn, UBND huyện Tam Nông sẽ bị xử lý như thế nào khi buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn? Cần phải nêu gương trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, và xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm.
Cũng phải nói thêm, sau một thời gian dài phóng viên theo dõi và quan sát nhận thấy việc hoạt động trái phép của các trạm trộn diễn ra liên tục, hàng ngày có hàng chục lượt xe bê tông ra vào, mang về một khoản “siêu lợi nhuận” cho các doanh nghiệp. Việc hoạt động trái phép đang làm thất thoát nguồn ngân sách nhà nước, gây ô nhiễm môi trường, tạo tiền đề xấu cho các doanh nghiệp.
Trước thực trạng trên, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các Sở, ban ngành mau chóng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có ý định bao che cho sai phạm. Đồng thời lắng nghe, giải quyết những tâm tư, nguyên vọng của nhân dân trong địa bàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở kỳ 2: UBND huyện Tam Nông nói gì? Ai chống lưng, bảo kê cho công ty bê tông An Phát?
Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/bac-son-tam-nong-phu-tho-tra-m-tro-n-be-tong-an-pha-t-hoa-t-do-ng-khong-phe-p.html