
Công nhân thu hoạch chè gần trụ tuabin điện gió. Ảnh: Minh Vỹ.
Theo Quyết định 39/2018/QÐ-TTg, những dự án điện gió vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 sẽ được hưởng giá bán điện ưu đãi 8,5 cent/kWh (khoảng 1.927 đồng) với điện gió trên đất liền và 9,8 cent/kWh (khoảng 2.223 đồng) với điện gió ngoài khơi…

Công nhân thu hoạch chè tại xã Bàu Cạn. Ảnh: Minh Vỹ.
Ông Nguyễn Hàn Long Tử - đại diện chủ đầu tư của dự án Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi và Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên, chia sẻ: “do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, cộng với điều kiện thời tiết tại Gia Lai đang vào mùa mưa bão kéo dài, bởi vậy, để 2 dự án trên kịp đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1/11 năm nay, đây là thách thức không hề nhỏ đối với tất cả chúng tôi”.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải huy động dàn xe máy hiện đại để nâng trụ tuabin và cánh quạt. Ảnh: Minh Vỹ.
“Bởi vậy, hiện nay trung bình mỗi ngày ở dự án Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi và Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên có khoảng 250 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang nỗ lực, tích cực làm việc với tinh thần và hiệu quả cao nhất. Công nhân và nhân viên văn phòng trong buổi sáng phải vào vị trí làm việc sớm hơn bình thường, thời gian nghỉ trưa rút ngắn lại, chiều về muộn hơn chút, tất cả đều đồng tâm hiệp lực để cố gắng sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động”, ông Long Tử chia sẻ thêm.

Để lắp được những cánh quạt khổng lồ cần phải sử dụng những thiết bị chuyên dụng, hiện đại. Ảnh: Minh Vỹ.
Được biết, hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có 17 dự án điện gió đã được phê duyệt chủ trương và đang triển khai thi công với tổng quy mô công suất 1.242,4 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 43.197,63 tỷ đồng. Dự kiến, trong năm 2021, 16 dự án với công suất 1.192,4 MW sẽ đưa vào vận hành thương mại.

Một tuabin điện gió đang dần hoàn thiện tại xã Bàu Cạn. Ảnh: Minh Vỹ.
Trong đó, dự án Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi của Công ty cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai có vùng hiệu suất gió 654 ha, công suất 50 MW. Còn dự án Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên của Công ty cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai có vùng hiệu suất gió 464 ha, công suất 50 MW.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân và chuyên gia làm tăng ca tại 2 dự án nhà máy điện gió ở xã Bàu Cạn. Ảnh: Minh Vỹ.
2 dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, được triển khai tại xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) do liên danh Công ty cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai và Công ty cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Cả 2 dự án có tổng sản lượng điện hơn 319,5 triệu kW/năm, doanh thu hơn 627,6 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước hơn 125 tỷ đồng/năm…

Những trụ tuabin điện gió không lồ đang ngày càng được hoàn thiện giữa đồi chè xã Bàu Cạn. Ảnh: Minh Vỹ.
So với một số dự án điện gió khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thì 2 dự án triển khai ở xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông hội đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Triển khai thực hiện tại địa điểm có đất đai bằng phẳng, không thuộc diện giải tỏa đền bù, đồng thời sức gió mạnh, vượt so với tiêu chuẩn quy định, nhà đầu tư có tiềm lực; đặc biệt, lãnh đạo huyện và tỉnh quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình khảo sát, lập dự án cho đến lúc thi công…

Mô hình dự án Nhà máy Điện gió tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.
Thấu hiểu được khó khăn vì lý do khách quan mang lại, thời gian vừa qua, nhiều địa phương trong cả nước và UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề xuất tới Thủ tướng và Bộ Công Thương đánh giá khả năng các dự án điện gió trên địa bàn khó có thể kịp hoàn thành, vận hành thương mại trước tháng 11/2021 để hưởng mức giá ưu đãi theo quyết định 39.

Đồi chè và hoa muồng vàng tại xã Bàu Cạn - nơi có 2 dự án điện gió tại đây.
Là người được tận mắt chứng kiến những tuabin khổng lồ đang hàng ngày vươn lên trời cao đón gió mang lại nguồn điện cho đất nước, anh Lê Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn- phấn khởi tâm sự: “kể từ khi 2 dự án trên đi vào hoạt động đã tạo ra rất nhiều việc làm cho bà con tại đây. Cùng với đó, nhiều con đường nông thôn lầy lội trước đây thì nay đã được mở rộng, rải đá cấp phối giúp người dân đi lại thuận lợi trong mùa mưa bão”.

Anh Lê Thế Phương- Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn đánh giá cao những lợi ích to lớn mà 2 dự án nhà máy điện gió trên mang lại cho người dân địa phương.
Anh Phương nói tiếp: “Sau khi hoàn thành đi vào khai thác, rất mong chủ đầu tư tiếp tục thu nhận người dân của xã vào làm việc ở 2 nhà máy trên. Với sự xuất hiện của 30 tuabin điện gió khổng lồ, đây được coi là điểm nhấn quan trọng để kết hợp với rừng chè, hồ nước, hoa muồng vàng… giúp xã Bàu Cạn cũng như huyện Chư Prông phát triển dịch vụ du dịch trong thời gian tới”.

Hoa muồng vàng khoe sắc tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Ảnh: HQV.
Theo Minh Vỹ/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/gia-lai-du-an-dien-gio-o-doi-che-bau-can-no-luc-chay-dua-voi-thoi-gian-p34124.html